Thủ tướng: Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật, 14:59, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng đề ra, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các phong trào thi đua trên cả nước. Phong trào thi đua học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều bộ, ngành, địa phương phát động tạo không khí thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa.

Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở.

Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng còn một số tồn tại, hạn chế như các phong trào thi đua một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thực chất; công tác truyền thông chưa được chú trọng thường xuyên; việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng ở một số nơi còn chưa bảo đảm chính xác, kịp thời…

Để khắc phục những hạn chế trên và tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đề xuất giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng; hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, lưu ý xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, khắc phục những tồn tại, bất cập.

Hội đồng phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo xin ý kiến thành viên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong quý IV năm 2019.

Đồng thời, Hội đồng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thủ tướng Chính phủ cho rằng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, do vậy, Đại hội cần tạo được khí thế phấn khởi, hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; góp phần tạo động lực để thúc đẩy thi đua rộng khắp, đạt kết quả cao hơn nữa trong các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng về chủ đề của Đại hội, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu, rà soát tổng thể, hoàn chỉnh Đề án, xin ý kiến Ban Bí thư cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo TTXVN/Báo Tin tức