Tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân Việt Nam-Philippines

Cập nhật, 20:59, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 8-9/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin, chiều 8/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin.

 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng Philippines đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong xây dựng, phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo những năm gần đây; cảm ơn Chính phủ Philippines đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình Việt Nam ứng cử và trúng cử vị trí Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời tạo điều kiện để thành lập Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam. Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định, đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã giới thiệu với Bộ trưởng Teodoro Lopez Locsin về những hoạt động nổi bật của Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam trong tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Điểm qua một số hoạt động chính của Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh tới sự kiện Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines thăm, làm việc tại Philippines và ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác với Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam vào tháng 6/2019.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, Bộ trưởng Teodoro Lopez Locsin nhấn mạnh, hai nước Việt Nam - Philippines có mối quan hệ hữu nghị thân thiết, có nhiều nét văn hóa tương đồng. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư, nhiều doanh nghiệp hai nước đã có quan hệ hợp tác kết nối chặt chẽ, góp phần nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều. Bộ trưởng Teodoro Lopez Locsin khẳng định, Chính phủ Philippines sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam - Philippines, các vấn đề hai nước cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dân số … Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đạt được, trong đó có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Philippines.

Theo Thu Phương (TTXVN)