Mỗi cơ sở có 1 mô hình dân vận khéo

Cập nhật, 18:52, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung tiêu chí phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” 5 năm, giai đoạn 2019- 2024 đã được Hội CCB khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động và thống nhất thông qua vào sáng 10/7/2019.

Bên cạnh, hội còn phát động 100% tổ chức hội cơ sở và hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa; 100% hội viên đạt “hội viên gương mẫu”…

Ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.
Ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.

5 năm qua (2014- 2019), toàn hội khối đã đóng góp gần 116,2 triệu đồng gây quỹ “Mái ấm đồng đội”; đóng góp quỹ hội khối gần 170 triệu đồng. Số tiền này được chi cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội, trợ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh, một số cơ sở và hội viên còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2018- 2019 đã xây 227 căn trị giá gần 12,4 tỷ đồng.

So giai đoạn trước (2009- 2014), điểm nổi bật trong giai đoạn này là không có tổ chức cơ sở hội yếu kém, số hội viên CCB gương mẫu tăng lên. Từ phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy 2 cấp hội thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra đối với công tác hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Đức Hoành- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 17 cá nhân xuất sắc.
Ông Lê Đức Hoành- Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 17 cá nhân xuất sắc.

Ông Võ Văn Lùng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh lưu ý, trong từng năm, từng giai đoạn thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI