Theo dõi, kiểm tra nắm tình hình bức xúc về các lĩnh vực khoa giáo

Cập nhật, 15:33, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)

Tại hội nghị sơ kết công tác khoa giáo quý I tổ chức ngày 2/4/2019, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Bé Tư đã lưu ý: thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo và sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo và địa phương khảo sát, theo dõi, kiểm tra nắm tình hình bức xúc về các lĩnh vực khoa giáo để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, nhất là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các loại bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo quý I
Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo quý I

Bên cạnh, phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, phấn đấu từng địa phương phải đạt thấp nhất 85,5%; nắm tình hình và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Quý I, Ban Tuyên giáo các cấp đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác khoa giáo.

Tuy nhiên, công tác tham mưu các cấp ủy đảng sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo của một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu quy định về thời gian; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm chỉ đạo nhưng tình hình trẻ em vị thành niên bị nghiện ma túy và chất cấm khác có chiều hướng gia tăng.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ