Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

Cập nhật, 16:11, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Ngày 5/4/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác dân vận quý I/2019.

Công tác phối hợp thực hiện chương trình công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc tỉnh được tiến hành thường xuyên đã góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc trong tỉnh tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chế độ chính sách, công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện tốt.

Thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đào tạo đội ngũ trí thức là con em người dân tộc thiểu số.

Trong quý I, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường chỉ đạo về công tác dân vận tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tích cực công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, từ đó nâng cao niềm tin, tạo sự phấn khởi trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

Trong quý II, Ban Dân vận tiếp tục tăng cường việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến công tác vận động quần chúng, tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

HẢI YẾN