Vũng Liêm: Nâng cao chất lượng giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị

Cập nhật, 14:21, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)

Nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, trong năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vũng Liêm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng.

Theo đó, sẽ tổ chức 24 lớp bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, công tác đảng, giáo dục đạo đức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách tôn giáo, bồi dưỡng tuyên giáo cơ sở và tuyên truyền miệng, báo cáo viên;

bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và các lớp chuyên đề về kiến thức an ninh quốc phòng. Đồng thời, phối hợp Trường Chính trị Phạm Hùng duy trì các lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tại chức tại huyện Vũng Liêm.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và khung chương trình bồi dưỡng, đơn vị sẽ tổ chức đào tạo cho trên 1.800 cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể.

Để đạt được kế hoạch, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy theo phương châm “Lấy người học làm trung tâm, lấy hiệu quả làm mục tiêu chính”, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn. Đồng thời, phát huy được tính chủ động của học viên, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự thường kỳ vào mỗi bài giảng.

Từ đó, giúp cho học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

PHƯƠNG MI