Nguyện học tập, noi gương nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Cập nhật, 15:06, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Đất nước vừa mất đi một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong sáng 6/10, có hơn 150 đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh).

Trong sáng 6/10, có hơn 150 đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh).

 

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 6 và 7/10/2018.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6/10 đến 7 giờ 30 phút ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội). Lễ truy điệu tổ chức vào 9 giờ ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà (Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại Hội trường Thống nhất, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp nhân đã dự lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Trương Văn Sáu ghi vào sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

Đồng chí là nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, bất khuất, mẫu mực, suốt đời phục vụ cho Đảng và nhân dân. Chúng tôi nguyện học tập tấm gương tiêu biểu của đồng chí, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí!

Mặc dù đến 7 giờ ngày 6/10 mới bắt đầu lễ viếng nhưng nhiều nhiều đoàn và người dân đã có mặt từ trước đó để đăng ký vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trong dòng người đến tiễn đưa, nhiều người đã bày tỏ niềm tiếc thương, trân trọng và ngưỡng mộ những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Phạm Gập (Tổng Công ty Thái Sơn- Bộ Quốc phòng) cùng cán bộ, nhân viên công ty đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào sáng 6/10.

Xúc động trước sự kiên trung, mẫu mực trong sự nghiệp cách mạng và lối sống đời thường giản dị của nguyên Tổng Bí thư, Đại tá Phạm Gập chia sẻ: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo có nhân cách lớn, là tấm gương sáng ngời để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang học tập, noi theo. Chúng tôi nguyện đoàn kết, phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhiều đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Nhiều đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong 2 ngày diễn ra quốc tang, đã có hơn 1.600 đoàn trung ương, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) và quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991), Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997), Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khóa: II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Nhiều đoàn đến từ các đơn vị công an.
Nhiều đoàn đến từ các đơn vị công an.

Với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đỗ Mười đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng chí đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH