UBND tỉnh Vĩnh Long và Cụm nước Hungary ký kết ý định thư

Cập nhật, 11:09, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Ngày 10/9/2018, tại Pudapest (Hungary), UBND tỉnh Vĩnh Long và Cụm nước Hungary ký kết ý định thư về việc các bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong việc chuẩn bị và thực hiện Dự án Thu gom và xử lý nước thải TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Károly Kovács- Chủ tịch Cụm nước Hungary ký kết ý định thư hợp tác, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng hòa Hungary Viktor Orbán. Ảnh: TĐVP
Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Károly Kovács- Chủ tịch Cụm nước Hungary ký kết ý định thư hợp tác, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng hòa Hungary Viktor Orbán. Ảnh: TĐVP

Theo nội dung Công hàm ngày 31/7/2018 của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary gửi đến UBND tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam), các bên thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Việt Nam. Các chuyên gia của Hiệp hội Nước Hungary sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn trong quá trình chuẩn bị dự án.

Dự án Thu gom và xử lý nước thải TX Bình Minh bao gồm 3 hợp phần: xây dựng mạng lưới thu gom nước thải; xây dựng 2 trạm xử lý nước thải với công suất 2.300m3 (khu vực Đông Nam) và 6.000m3 (khu vực phía Tây) và đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự kiến: 28.753.890EUR, trong đó vốn ODA 23.956.913EUR, vốn đối ứng 4.796.977EUR.

TRẦN PHƯỚC