Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2018- 2019

Cập nhật, 16:44, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)

Sáng 10/9/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018- 2019.

Hơn 68 năm qua, học viện không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa hồng, vừa chuyên.

Hàng triệu lượt cán bộ, học viên được đào tạo, bồi dưỡng, đã trưởng thành và đảm nhiệm các cương vị công tác quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị.

Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những thành tựu của hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí yêu cầu trong suốt quá trình học tập, các học viên cần nghiêm túc học tập, gắn lý luận với thực tiễn. Đối với học viện cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng chương trình cao cấp lý luận chính trị chuẩn, bảo đảm cơ bản, hệ thống về lý luận, nhấn mạnh tổng kết thực tiễn mới.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo, tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và học viên. Ban giám đốc cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cấp ủy nơi cử người đi học, có những giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên trong toàn hệ thống của học viện.

HOÀNG MINH