Trà Ôn

Ban hành quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải đối thoại với nhân dân

Cập nhật, 05:50, Thứ Năm, 02/08/2018 (GMT+7)

Theo quy chế này, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là Bí thư Huyện ủy, đảng ủy xã- thị trấn và Chủ tịch UBND huyện, xã- thị trấn.

Định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; ngoài ra có thể tổ chức tiếp xúc, đối thoại đột xuất khi cần thiết.

Nội dung tiếp xúc, đối thoại là người đứng đầu sẽ thông báo cho nhân dân khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, những vấn đề quan trọng của địa phương;

tại buổi tiếp xúc nhân dân được tham gia ý kiến đóng góp về các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân; phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền;

phản ánh về đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; kiến nghị những vấn đề dư luận bức xúc liên quan đến việc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương…

Việc ban hành quy chế này nhằm giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… để chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

BÙI THANH