Bế mạc hội thi Báo cáo viên giỏi "Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề" năm 2018

Cập nhật, 19:05, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Chiều 31/7/2018, hội thi Báo cáo viên giỏi “Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề” năm 2018 cấp tỉnh bế mạc. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao giải nhất cho BCV Trần Trọng Nhân- Đảng bộ huyện Bình Tân.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao giải nhất cho BCV Trần Trọng Nhân- Đảng bộ huyện Bình Tân.

Hội thi năm nay có 24 báo cáo viên (BCV) xuất sắc đạt giải cao trong hội thi cấp cơ sở của 8 huyện, thị xã, thành phố và 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao giải nhì cho BCV Nguyễn Trọng Tín- Đảng ủy Khối Các cơ quan và BCV Lê Thị Trang- Đảng bộ TP Vĩnh Long.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu trao giải nhì cho BCV Nguyễn Trọng Tín- Đảng ủy Khối Các cơ quan và BCV Lê Thị Trang- Đảng bộ TP Vĩnh Long.

Các BCV trải qua 3 phần thi gồm: đề cương, báo cáo bài và trả lời câu hỏi. Nội dung dự thi tập trung vào chỉ thị, nghị quyết cấp Trung ương; nghị quyết cấp huyện và tương đương, nghị quyết cấp xã và tương đương và các chuyên đề.

Hội thi nhằm giúp BCV các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt hay nhất, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Qua đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của BCV cấp mình quản lý để có kế hoạch bồi dưỡng và sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách Khoa trao giải 3 cho BCV Nguyễn Thị Thường- Đảng bộ huyện Trà Ôn và Trần Hữu Phúc- Đảng bộ huyện Tam Bình.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách Khoa trao giải 3 cho BCV Nguyễn Thị Thường- Đảng bộ huyện Trà Ôn và Trần Hữu Phúc- Đảng bộ huyện Tam Bình.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo đánh giá, hội thi năm nay được tổ chức tốt về hình thức lẫn nội dung, chất lượng báo cáo của BCV được nâng cao.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh trao giải khuyến khích cho các BCV.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh trao giải khuyến khích cho các BCV.

100% BCV dự thi đều đạt loại giỏi, trong đó có 2 BCV đạt xuất sắc. BCV có trình độ,  kỹ năng cần thiết cho công tác thông tin, tuyên truyền tại các tổ chức cơ sở Đảng; có đầu tư nghiên cứu sâu, có liên hệ thực tiễn nội dung báo cáo và tự tin trả lời câu hỏi của ban giam khảo. Các chủ đề thuyết trình phong phú, đa dạng, làm cho hội thi thêm sinh động, hấp dẫn và thu hút… 

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn trao giấy chứng nhận BCV giỏi cho 12 BCV.
Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn trao giấy chứng nhận BCV giỏi cho 12 BCV.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải cho 12 BCV xuất sắc nhất gồm  1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích, trong đó giải nhất được trao cho thí sinh Trần Trọng Nhân- Đảng bộ huyện Bình Tân.

Tin, ảnh: XUÂN- QUYÊN