Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Ấn Độ và Bangladesh

Cập nhật, 10:37, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Bangladesh đã kết thúc tốt đẹp.

Tối 6/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (2-4/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi; các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Sumitra Mahajan, Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj, lãnh đạo các chính đảng, hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Bangladesh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, cắt băng khai mạc “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ”, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi, đi thăm bang Bihar ở Đông Bắc Ấn Độ...

Tại Bảo tàng tưởng niệm Nehru ở Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu quan trọng trước khoảng 300 chính khách, giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả và các sinh viên Ấn Độ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh (4-6/3) của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc hội đàm, hội kiến Tổng thống Abdul Hamid, Thủ tướng Sheikh Hasina; các cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch đảng Công nhân; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh; dự Lễ khai mạc “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Bangladesh”...

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Bangladesh tiếp tục khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó, luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ và với Bangladesh./.

Theo Việt Cường/VOV1