Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn

Cập nhật, 20:43, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)

 

Chiều 27/2/2018, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn- Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Vĩnh Long về kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Theo Tỉnh Đoàn, đến nay, có 18/18 huyện- thị- thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến các cơ sở Đoàn.

Về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn cũng chia sẻ một số khó khăn, nhất là tình hình sinh hoạt chi đoàn khóm- ấp, công tác quản lý thanh niên tại địa bàn dân cư, nhiều đơn vị biên chế cán bộ đoàn không đủ, kinh phí hoạt động còn hạn chế.

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng và triển khai các đề án hỗ trợ thanh niên, tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ kinh phí khen thưởng đối với các tỉnh từ nguồn đoàn phí hàng năm, nên thống nhất ban hành bộ tiêu chí thi đua theo nhiệm kỳ…

Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn- Nguyễn Phạm Duy Trang lưu ý thời gian tới cần xác định mục tiêu, chương trình hành động cụ thể để thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đoàn các cấp cần tổ chức chương trình phù hợp với thực tế tình hình địa phương, quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, địa phương để tổ chức hiệu quả các phong trào…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ