Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

Cập nhật, 18:37, Thứ Bảy, 27/01/2018 (GMT+7)

 

Ông Lê Thành Lượng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
Ông Lê Thành Lượng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

Ông Lê Thành Lượng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vào sáng 27/1.

Bên cạnh, phát huy tính nêu gương của đảng viên, nhất là lãnh đạo; quan tâm phát triển chi bộ, đảng viên khối doanh nghiệp tư nhân. Việc triển khai, học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cần phù hợp với từng đối tượng và đề ra kế hoạch thực hiện sát với chi, đảng bộ.

Năm qua, công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ khối có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Có 28 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 70%; trong đó 6 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm 21,4%.

Ông Trần Xuân Thiện- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc.
Ông Trần Xuân Thiện- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc.

Toàn khối có 26/39 doanh nghiệp kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu. Các cơ quan, danh nghiệp đã tiết kiệm chống lãng phí hơn 4,9 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc.

Năm 2018, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đề ra chỉ tiêu phấn đấu 75% trở lên cơ quan trong khối thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% cơ quan, doanh nghiệp không xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI