9/11 phường- xã tổng kết đóng góp cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cập nhật, 07:40, Thứ Tư, 18/10/2017 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vĩnh Long, đến nay, TP Vĩnh Long có 9/11 đơn vị gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5 và các xã: Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, xã Tân Hội đã tổ chức xong hội nghị tổng kết biểu dương những đóng góp về sức người, sức của của nhân dân trên địa bàn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Qua công tác điều tra sưu tầm, tập hợp số liệu, tư liệu lịch sử của các phường- xã, đến nay trên địa bàn TP Vĩnh Long có 309 người có công đóng góp, trong đó có 174 người nuôi chứa cán bộ chiến sĩ cách mạng, 112 làm người hậu cần tại chỗ, 23 người dân công hỏa tuyến và người dân đã đóng góp 2.888 giạ lúa, 39 chỉ vàng, tiền mặt (985.625đ); 16 con trâu, bò, heo; 30 chiếc xuồng, ghe máy và nhiều vật dụng khác, tổng trị giá quy thành tiền hiện nay trên 3,2 tỷ đồng.

Theo dự kiến, cuối tháng 10/2017, TP Vĩnh Long sẽ tổ chức hội nghị tổng kết những đóng góp về sức người, sức của cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

HỮU THÀNH