Hơn 4.440 cựu chiến binh đảm nhiệm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể

Cập nhật, 07:47, Thứ Năm, 21/09/2017 (GMT+7)

Hội Cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh hiện có gần 3.400 hội viên là đảng viên, chiếm 20,45%; có hơn 4.440 CCB đang đảm nhiệm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tổ trưởng tổ tự quản trở lên chiếm 26,74%.

Nhiệm kỳ qua (2012- 2017), hội đã tuyên truyền giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 924 quần chúng vào Đảng, trong đó có hơn 400 CCB và cựu quân nhân, còn lại là đoàn viên thanh niên.

Các cấp hội cũng đã củng cố, giúp đỡ 375 lượt chi đoàn thanh niên đi vào hoạt động có hiệu quả; phối hợp tổ chức cho hơn 7.000 lượt CCB là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia tập huấn quân sự; có trên 7.500 lượt cán bộ, đảng viên học kiến thức quốc phòng.

Hiện, hội đang tiếp tục động viên CCB có tuổi đời trẻ, có sức khỏe tốt, đủ đức, đủ tài tham gia vào các cơ quan Đảng, Nhà nước để tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đối với tổ chức hội và CCB đương nhiệm ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội. Đồng thời, qua hoạt động thực tiễn, phối hợp bồi dưỡng giáo dục thanh niên thành những đoàn viên ưu tú là đội hậu bị trung kiên của Đảng.

NGUYỄN XUÂN