Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4

Cập nhật, 18:24, Thứ Bảy, 23/09/2017 (GMT+7)

Đây là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 23 – 24/9, tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung lần thứ 4 năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam ra đón đoàn đại biểu Trung Quốc tại điểm giáp danh hai nước tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam ra đón đoàn đại biểu Trung Quốc tại điểm giáp danh hai nước tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hôm nay (23/9), tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đoàn đại biểu quân đội hai nước sẽ có cuộc Tọa đàm giao lưu và diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Việt Nam) với thôn Cửa Cải, Trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài./.

Theo Hoàng Thái/VOV-Trung tâm Tin