Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tuyên dương 98 tập thể, cá nhân dân vận khéo

Cập nhật, 14:28, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)

Ngày 22/9/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị họp mặt 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2017) và tuyên dương những điển hình dân vận khéo giai đoạn 2015- 2017.

Đồng chí Lê Thành Lượng- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Lê Thành Lượng- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, công tác dân vận của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đóng góp xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới như: triển khai đề án nâng cao hiệu quả dự án năng lượng nông thôn, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn… với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh tế- xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao.

Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh: doanh thu đạt trên 33.715 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 570 triệu USD, lợi nhuận đạt trên 2.335 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 4.619 tỷ đồng; toàn khối có trên 79.500 lượt lao động, trung bình hàng năm tạo việc làm cho trên 26.500 lao động trên địa bàn tỉnh…

 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp- Trần Xuân Thiện (thứ 8, từ phải sang) trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp- Trần Xuân Thiện (thứ 8, từ phải sang) trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Giai đoạn 2015- 2017, có 43 tập thể chi bộ, đảng bộ cơ sở, 222 cá nhân cấp Đảng ủy khối và 256 tập thể, gần 1.890 cá nhân cấp cơ sở đăng ký thực hiện phong trào dân vận khéo. Qua đó, có 25 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuấ sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Lượng- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý: tiếp tục thực hiện, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhân rộng các mô hình, các điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh- Cao Văn Bé Tư trao giấy khen cho các cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh- Cao Văn Bé Tư trao giấy khen cho các cá nhân

Tin, ảnh: CẨM HUỆ