Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 17:02, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022, Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu lưu ý: cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tam Bình chụp ảnh lưu niệm với BCH Đoàn nhiệm kỳ mới
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Tam Bình chụp ảnh lưu niệm với BCH Đoàn nhiệm kỳ mới

Theo đó, cần khuyến khích thanh niên tự rèn luyện, xây dựng các phong trào hành động cách mạng để thanh niên có điều kiện phấn đấu và trưởng thành; chú trọng vun trồng, bình chọn và tuyên dương những điển hình tiên tiến, đặc biệt cán bộ Đoàn phải là người nêu gương trong thực hiện.

Bên cạnh, tiếp tục phát huy các phong trào tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương và thực hiện hiệu quả phong trào đồng hành cùng thanh thiếu nhi.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên. Anh Nguyễn Văn Quí tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2017- 2022.

Bí thư Huyện ủy Tam Bình- Lê Tiến Dũng trao giấy khen UBND huyện cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Tam Bình- Lê Tiến Dũng trao giấy khen UBND huyện cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới. Theo đó, sẽ phấn đấu 100% Đoàn cơ sở xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến;

hàng năm cấp huyện thực hiện 2 công trình thanh niên, Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc thực hiện 1 công trình; giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng phát triển; giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho … đoàn viên thanh niên…

Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu trao giấy khen Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ qua
Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu trao giấy khen Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã thực hiện vượt và đạt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, hàng năm có 100% đoàn viên, 95% hội viên được tiếp thu quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Đoàn;

100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; phát triển 5.120 đoàn viên, trên 6.710 hội viên trong độ tuổi quản lý vào tổ chức Đoàn- Hội; xây dựng, sửa chữa 32 nhà nhân ái…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ