Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 09, Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo Việt Nam”, Huyện ủy Bình Tân ban hành kế hoạch về việc tiếp tục triển khai, quán triệt và tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc biên giới quốc gia giáp tay cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên toàn địa bàn huyện.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện, địa phương đã tuyên truyền trong nội bộ được 20 cuộc, có 2.884 lượt người dự, trong đó đảng viên dự đạt 99,64%; tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân được 119 cuộc với 1.411 lượt người dự, đạt 85%.

Bên cạnh, còn tổ chức chiếu phim ký sự “Hoàng Sa, Trường Sa- nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt”; tổ chức phát 3.902 tờ bướm tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam và phát hành tài liệu tuyên truyền về tình hình khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn).

Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự; tuyên truyền trong hệ thống công đoàn; tổ chức triển lãm trưng bày tranh ảnh; dựng pa nô, áp phích; sáng tác tác phẩm nghệ thuật; trồng cây bàng vuông lưu dấu hình ảnh Trường Sa,…

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất cao nội dung về chiến lược biển Việt Nam; nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo, kinh tế biển và vùng ven biển đối với nền kinh tế đất nước; quán triệt những quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược biển của nước ta trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế (WTO) và đặc biệt là nhận thức sâu hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

CÔNG PHÚC