Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 19:45, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

Ngày 25/4, tại UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản do ông Kawaue Junichi- Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trò chuyện cùng Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trò chuyện cùng Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh.

Đón tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Trung gửi lời cảm ơn đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long; đồng thời giới thiệu sơ nét những tiềm năng, lợi thế và những nét đặc thù riêng của tỉnh.

Về quan hệ, hợp tác với Nhật Bản, bên cạnh việc thành lập và đi vào hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long (năm 2014); Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết văn bản hợp tác với trường Đại học Tokuyama nhằm tạo điều kiện cho học sinh tỉnh đến học tập và làm việc tại Nhật Bản; có hơn 1.900 lao động của tỉnh đi làm việc tại Nhật (từ năm 2011-2017);…

Ngoài ra, Vĩnh Long có 5 dự án Nhật Bản đầu tư trực tiếp, ước vốn đăng ký gần 28 triệu USD thuộc các lĩnh vực như sản xuất, chế biến, tư vấn kỹ thuật và thi công lắp đặt máy móc thiết bị liên quan đến lĩnh vực xử lý nước và môi trường, kho bãi, vận tải- giao nhận hàng hóa,…

Đoàn Tổng lãnh sự Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh.
Đoàn Tổng lãnh sự Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Trung nhấn mạnh, Vĩnh Long luôn coi trọng việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, tin cậy để các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông mong muốn ngài Tổng Lãnh sự sẽ giới thiệu thêm về Vĩnh Long để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản.

Thay mặt đoàn, ông Kawaue Junichi- Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Kawaue Junichi khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản- Việt Nam ngày càng được nâng tầm.

Ông cho rằng, thời gian tới sẽ tích cực cung cấp thông tin, giới thiệu về môi trường đầu tư tại Vĩnh Long cho các nhà đầu tư Nhật Bản; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tạo mối quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: ANH QUYÊN