Tiếp tục nâng cao chất lượng nắm và phản ánh dư luận xã hội

Cập nhật, 15:56, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo định hướng thời gian tới của Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn tại hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý I/2017 tổ chức ngày 20/4/2017.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung nắm tình hình và dư luận xã hội trong nội bộ công chức và nhân dân trong dịp tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, 285 năm thành lập Long Hồ dinh; việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW;

dư luận xung quanh tình hình sản xuất, giá cả hàng hóa, nông sản; giải pháp của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Bên cạnh, tiếp tục củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cơ sở.

Quý I, công tác nghiên cứu, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội được thực hiện kịp thời. Ban Tuyên giáo các cấp và cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã báo cáo 212 tin.

Việc báo cáo định kỳ thực hiện tốt, số lượng thông tin và chất lượng báo cáo nâng lên khá rõ là cơ sở để Ban Tuyên giáo tổng hợp báo cáo về Tỉnh ủy, Trung ương. Qua đó, có hướng chỉ đạo kịp thời, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy cũng công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc cấp thẻ cho 35 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ