Tam Bình: Bầu 129 trưởng ấp- khóm

Cập nhật, 04:30, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

Ngày 19/3/2017, 132 ấp- khóm trên địa bàn huyện Tam Bình hoàn thành cuộc bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khóm nhiệm kỳ 2017- 2019.

Tổng số 37.578 cử tri hộ gia đình tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 98,87% tổng số cử tri trong danh sách niêm yết. Kết quả, 129/264 ƯCV được cử tri tín nhiệm bầu chọn trưởng ấp- khóm. Trong đó, 110 trưởng ấp- khóm tái trúng cử; 19 trưởng ấp- khóm mới trúng cử và 1 nữ trưởng ấp.

Như vậy, qua kết quả bầu cử, huyện Tam Bình khuyết 3 trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm ấp Đại Nghĩa và ấp Đại Thọ (xã Loan Mỹ); ấp Phú Sơn B (xã Long Phú) do tỷ lệ phiếu tín nhiệm cả 2 ứng cử viên của mỗi ấp đều đạt dưới 50% phiếu bầu hợp lệ.

Bên cạnh đó, cử tri hộ gia đình tham gia bầu chọn 129/132 phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019. Trong đó, 85 phó trưởng ấp- khóm tái đắc cử; 44 phó trưởng ấp- khóm mới trúng cử và 6 nữ phó trưởng ấp- khóm.

Bầu khuyết 3 phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm ấp Giữa (xã Loan Mỹ), Ấp 7 (xã Hậu Lộc) và ấp Phú Thành (xã Tân Phú) do tỷ lệ phiếu tín nhiệm đều đạt dưới 50% phiếu bầu hợp lệ.

Trong 5 ngày làm việc, nhận được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu cử, UBND xã- thị trấn ban hành quyết định công nhận trưởng ấp- khóm, phó trưởng ấp- khóm và các vị được bầu vào chức danh này hoạt động khi có quyết định công nhận.

Đối với các ấp bầu khuyết trưởng ấp, phó trưởng ấp, sẽ tiến hành bầu cử lại trong 15 ngày kể từ ngày bầu cử lần đầu.

SÁU DÀNH