Sẽ tổ chức bầu cử lại trưởng, phó trưởng ấp còn khuyết

Cập nhật, 11:58, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

 

 Việc tổ chức bầu cử lại chức danh trưởng, phó trưởng ấp phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của tỉnh.
Việc tổ chức bầu cử lại chức danh trưởng, phó trưởng ấp phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nội vụ, trong đợt bầu cử trưởng, phó trưởng ấp, khóm, khu (gọi chung là ấp) nhiệm kỳ 2017- 2019, toàn tỉnh còn 3 ấp chưa bầu được trưởng ấp và 8 ấp chưa bầu được phó trưởng ấp.

Theo quy định, UBND xã sẽ quyết định ngày bầu cử lại hai chức danh trên, chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn chưa bầu được trưởng, phó trưởng ấp thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử trưởng, phó trưởng ấp lâm thời để điều hành hoạt động của ấp cho đến khi bầu được trưởng, phó trưởng ấp mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND xã quyết định cử trưởng, phó trưởng ấp lâm thời, UBND xã phải tổ chức bầu trưởng, phó trưởng ấp mới.

Tin, ảnh: BÙI THANH