Họp mặt kỷ niệm ngày kết thúc trao trả tù binh Phú Quốc

Cập nhật, 15:59, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

Sáng 27/3, Hội Người tù kháng chiến (NTKC) tỉnh tổ chức họp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nhân kỷ niệm 44 năm ngày kết thúc trao trả tù binh Phú Quốc (29/3/1973- 29/3/2017).

Đoàn thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Đoàn thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Sau khi dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm), các đại biểu đã cùng nhau ôn lại tiến trình đàm phán và ký kết hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Dịp này, Hội NTKC TX Bình Minh trao tặng kỷ yếu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đến UBND huyện Vũng Liêm.
Dịp này, Hội NTKC TX Bình Minh trao tặng kỷ yếu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đến UBND huyện Vũng Liêm.

Tại trại giam tù binh Phú Quốc có hơn 200 người con quê hương Vĩnh Long bị giam giữ, trong đó có 6 người đã hy sinh. Sau 30/4/1975, đa số tù binh trở về địa phương, số còn lại tiếp tục công tác ở lực lượng vũ trang và các ban, ngành tỉnh, huyện được Đảng, Nhà nước đưa đi đào tạo, tiếp tục góp sức cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Theo ông Huỳnh Tấn Phước- Chủ tịch Hội NTKC tỉnh: Dù ở đâu, trên cương vị nào, những NTKC luôn phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất, tích cực tham gia các phong trào do tỉnh hội phát động; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua bỏ ống tiết kiệm vì đồng đội, gây quỹ hội, tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI