Bầu cử trưởng, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019

Cập nhật, 11:18, Chủ Nhật, 19/03/2017 (GMT+7)

Hôm nay (19/3/2017), đồng loạt các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh bầu cử chức danh trưởng, phó trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019.

*TP Vĩnh Long: Đúng 6 giờ 30 phút, đồng loạt 59 tổ bầu cử trên địa bàn TP tổ chức khai mạc. Tại điểm bầu cử Khóm 1, Phường 4- TP Vĩnh Long, nhiều cử tri đến rất sớm. Cũng tại điểm bầu cử này, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên.

Cùng tham gia bỏ phiếu có các đồng chí: Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long cùng đông đảo cử tri trong khóm.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khóm 1, Phường 4.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khóm 1, Phường 4.

 

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang bỏ lá phiếu bầu đầu tiên tại Khóm 5, Phường 4- TP Vĩnh Long
Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang bỏ lá phiếu bầu đầu tiên tại Khóm 5, Phường 4- TP Vĩnh Long

 

Cùng tham gia bỏ phiếu có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Vĩnh Long.
Cùng tham gia bỏ phiếu có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Vĩnh Long.

 

Trước khi bầu cử, người dân tranh thủ xem tiểu sử các ứng cử viên lần cuối.
Trước khi bầu cử, người dân tranh thủ xem tiểu sử các ứng cử viên lần cuối.

 

Người dân làm các thủ tục nhận phiếu bầu tại các điểm bầu cử.
Người dân làm các thủ tục nhận phiếu bầu tại các điểm bầu cử.

Trong đợt bầu cử lần này, TP Vĩnh Long có 30.955 cử tri (đại diên hộ) tham gia bỏ phiếu, tổng số người ứng cử trưởng ấp, khóm là 116 người (tất cả đều là đảng viên); phó trưởng ấp khóm là 58 người (32 người ngoài Đảng).

Đa số người dân đến các điểm bầu cử từ rất sớm để tham gia bầu cử.
Đa số người dân đến các điểm bầu cử từ rất sớm để tham gia bầu cử.

 

Cử tri Khóm 4, Phường 4 thực hiện quyền công dân của mình (ảnh: Dương Thu)
Cử tri Khóm 4, Phường 4 thực hiện quyền công dân của mình (ảnh: Dương Thu)

Tin, ảnh: THANH TÂM

*Tam Bình: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình đã đến các tổ bầu cử tại địa phương tham gia bầu cử.

Tại ấp Mỹ Phú (xã Mỹ Lộc), chưa đến 6 giờ 30 phút, người dân đã tập trung về trụ sở ấp để bỏ phiếu. Ông Nguyễn Văn Thắm- Trưởng ấp Mỹ Phú cho biết, ấp có 340 hộ cử tri tham gia bầu cử. Địa phương đã tuyên truyền, phát động và hướng dẫn cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Theo Phòng Nội vụ huyện Tam Bình, địa phương có 132 tổ bầu cử ở 132 ấp, khóm, với 38.120 cử tri hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Trong đợt bầu trưởng ấp, phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2017- 2019, địa phương có 264 người tham gia ứng cử trưởng ấp, 132 người ứng cử phó trưởng ấp.

Đến 9 giờ sáng, huyện có 2 ấp Tân Nguyên và Tổng Hưng (xã Loan Mỹ) cử tri đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu bỏ lá phiếu đầu tiên tại ấp Mỹ Phú.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu bỏ lá phiếu đầu tiên tại ấp Mỹ Phú.

 

Cử tri đến sớm tham dự khai mạc và nghe phổ biến thể lệ bầu cử
Cử tri đến sớm tham dự khai mạc và nghe phổ biến thể lệ bầu cử

 

Cử tri xem lại danh sách ứng cử chức danh trưởng ấp, phó trưởng ấp trước khi bỏ phiếu
Cử tri xem lại danh sách ứng cử chức danh trưởng ấp, phó trưởng ấp trước khi bỏ phiếu

 

Kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử
Kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử

 

Cử tri ấp Sóc Rừng đại điện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu
Cử tri ấp Sóc Rừng đại điện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu

Tin, ảnh: CẨM HUỆ

* Bình Minh: Sáng 19/3, cử tri xã Đông Bình (TX Bình Minh) đi bầu cử khá sớm và rất đông. Trong đợt bầu cử này, xã Đông Bình có 15 ứng viên tham gia ứng cử trưởng, phó trưởng ấp.

Trong đó, có 11 đảng viên, 6 người dân tộc. Toàn xã có 5 tổ bầu cử với 1.885 cử tri (hơn 550 cử tri là người dân tộc). Do vào thời điểm xuống giống và nhiều người đi làm việc ở Cần Thơ và các địa phương lân cận nên cử tri tranh thủ đi bầu khá sớm. Đến 8 giờ sáng có 1086/1885 cử tri đến bỏ phiếu bầu cử.

Tại ấp Phù Ly 2, mặc dù đến 6 giờ 30 phút mới bắt đầu khai mạc nhưng 5 giờ sáng đã có khoảng 50 cử tri đến điểm bầu cử. Đến 7 giờ 30 phút đã có hơn 300/484 cử tri đến bầu cử. Còn tại ấp Phù Ly 1 có 187/243 cử tri đã bỏ phiếu.

Cử tri tại xã Đông Bình đến các điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình
Cử tri tại xã Đông Bình đến các điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình

Anh 13: 

Cử tri ấp Phù Ly 1 bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri ấp Phù Ly 1 bỏ phiếu bầu cử.

 

Cử tri ấp Phù Ly 2 đi sớm và rất đông để bỏ phiếu.
Cử tri ấp Phù Ly 2 đi sớm và rất đông để bỏ phiếu.

 

Cử tri đóng dấu “đã bỏ phiếu” sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.
Cử tri đóng dấu “đã bỏ phiếu” sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI

*Long Hồ: Trên địa bàn huyện Long Hồ, 118 điểm bỏ phiếu đồng loạt khai mạc từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ.

Bà con đi bỏ phiếu từ sáng sớm.
Bà con đi bỏ phiếu từ sáng sớm.

Từ sáng sớm, cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái đến các điểm bỏ phiếu và được hướng dẫn tận tình quy trình bầu cử. Cử tri quan tâm xem lại danh sách những ứng cử viên trước khi chọn lựa người xứng đáng đại diện cho nhân dân địa phương. Long Hồ có 41.000 cử tri hộ gia đình ở 15 xã, thị trấn.

Cử tri xem lại tiểu sử người ứng cử trước khi bỏ phiếu.
Cử tri xem lại tiểu sử người ứng cử trước khi bỏ phiếu.

 

Nhân viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn bỏ phiếu.
Nhân viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn bỏ phiếu.

 

Cử tri phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình
Cử tri phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình

Tin, ảnh: PHẠM PHONG

*Vũng Liêm: 168 tổ bầu cử trưởng, phó trưởng ấp của huyện đã tổ chức khai mạc. Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm bầu cử cho thấy, tuy chưa đến 7 giờ nhưng nhiều cử tri đã có mặt sớm hơn, được cán bộ hướng dẫn tận tình nên quá trình bầu cử diễn ra nhanh chóng.

 

Ấp Trung Trạch (xã Trung Thành) có 371 cử tri, trong đó có hơn 30% cử tri là đồng bào dân tộc. Bà con đến điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình.
Ấp Trung Trạch (xã Trung Thành) có 371 cử tri, trong đó có hơn 30% cử tri là đồng bào dân tộc. Bà con đến điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình.

Toàn huyện Vũng Liêm có 43.236 cử tri. Theo thống kê của Phòng Nội vụ, đến khoảng 8 giờ đã có hơn 26.379 cử tri tham gia bầu cử. Những nơi cử tri đi bầu đạt 100% sẽ tổ chức kiểm phiếu.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH