Chủ động, sáng tạo, tích cực trong đề xuất chủ trương, chính sách

Cập nhật, 14:54, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị cán bộ công chức- viên chức (CBCC-VC) Văn phòng UBND tỉnh vào sáng 21/2.

Ông Lê Quang Trung trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân xuất sắc năm 2011- 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ông Lê Quang Trung trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân xuất sắc năm 2011- 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh, cần phát huy tính năng động, sáng tạo phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nỗ lực phấn đấu để phục vụ và xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ công khai.

Năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm tra hồ sơ, nghiên cứu trên 16.100 văn bản, tài liệu đến các loại, xử lý tham mưu ban hành gần 9.700 văn bản, tăng 9,1% so cùng kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ hành chính văn thư, cập nhật quản lý trên 25.800 văn bản, tài liệu đi, đến, tăng gần 2,9%. Vận hành cổng thông tin điện tử và công báo điện tử, đã biên tập 871 bản tin chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-  xã hội, 58 số công báo với 424 văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm, tiếp trên 470 lượt với gần 730 công dân, tăng 20% lượt.

Hội nghị đã bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm 3 đồng chí; thông qua việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng người CBCC-VC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”; các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCC năm 2016, phương hướng hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2017...

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI