Hội nghị báo cáo viên các tỉnh- thành phía Nam

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Cập nhật, 05:59, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiến- Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Trung ương, đại diện cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh- thành phía Nam, các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 1/2017, tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2016, được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 6/1/2017, tại Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cả nước cần thực hiện trong năm 2017, gồm:

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV) các cấp đủ về số lượng và chất lượng với thành phần cơ cấu hợp lý và đưa hoạt động của đội ngũ đi vào nề nếp, thể hiện rõ vai trò, xứng đáng là kênh thông tin không thể thiếu, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ BCV dưới nhiều hình thức đa dạng, kết nối chặt chẽ và hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị, ... trong việc thông tin, định hướng về các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong trường hợp thông tin định hướng tư tưởng về các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm mà dư luận quan tâm để bảo đảm tính kịp thời, thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, ...

Hội nghị cũng đã được nghe GS.TS Thiếu tướng Trương Giang Long- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục chính trị (Bộ Công an) thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta năm 2016; TS. Trần Việt Thái- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) thông tin tình hình các nước lớn, quan hệ giữa các nước lớn và với Việt Nam thời gian qua, dự báo tình hình thế giới và các mối quan hệ trong thời gian tới; Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Tân giới thiệu tổng quan về cơ cấu dân số Việt Nam, cơ hội vượt bẫy thu nhập trung bình và những vấn đề đặt ra đối với chính sách dân số của Việt Nam trong thời gian tới.

Qua đó, giúp đại biểu có thêm thông tin cập nhật, chính thống về tình hình thế giới, trong nước, phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình.

QUANG CHIẾN