Giao ban công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu và ban dân vận 12 tỉnh- thành ĐBSCL

Cập nhật, 14:43, Thứ Ba, 17/01/2017 (GMT+7)

 

Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên của Quân khu xây dựng được lực lượng tự vệ trong công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú- Long Hồ).
Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên của Quân khu xây dựng được lực lượng tự vệ trong công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú- Long Hồ).

Sáng 17/1/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu và ban dân vận 12 tỉnh- thành ĐBSCL.

Năm 2016, đa số các tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo đều thể hiện được cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và kinh nghiệm quý báu.

Điển hình là Cục Chính trị Quân khu có phong trào xây dựng nhà đồng đội, chương trình quân dân y kết hợp, hiến máu nhân đạo; tỉnh Vĩnh Long có mô hình trồng bưởi năm roi mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng và huấn luyện lực lượng tự vệ ở công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài;

tỉnh Đồng Tháp có mô hình xóm đạo bình yên; tỉnh Sóc Trăng có mô hình vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện,…

Bên cạnh, lực lượng vũ trang còn phối hợp với cấp ủy, MTTQ, chính quyền và các đoàn thể làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo.

Cục Chính trị Quân khu và ban dân vận các tỉnh- thành thống nhất năm 2017 sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận gắn với chính sách hậu phương quân đội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai và các phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương- Hà Ngọc Anh lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh trao sổ đăng cai hội nghị năm tới cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh trao sổ đăng cai hội nghị năm tới cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH