Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh

Cập nhật, 08:18, Thứ Tư, 14/12/2016 (GMT+7)

Theo TTXVN, trong không khí chuẩn bị đón Giáng sinh, chiều 13/12/2016, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các chức sắc tôn giáo bạn dự và chung vui.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Thị Mai chúc các vị chức sắc đồng bào Công giáo một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo là tổ chức đại diện cho phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam, với đường hướng đoàn kết rộng rãi mọi người Công giáo trong khối đại đoàn toàn dân tộc, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bà Trương Thị Mai cho rằng hơn 33 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong mọi phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp;

đã tích cực tuyên truyền sâu rộng tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh- thành; vận động đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh, hoạt động từ thiện, nhân đạo; đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ các tôn giáo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá cao những đóng góp và biểu dương thành quả đã đạt được thời gian qua, bà Trương Thị Mai tin tưởng Ủy ban đoàn kết Công giáo sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời;

động viên đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hành theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục, y tế… để xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khẳng định, Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV