Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm gia tăng

Cập nhật, 15:20, Thứ Ba, 09/08/2016 (GMT+7)

 

Đại biểu tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu tại điểm cầu Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng 9/8, triển khai kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016- 2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của BCĐ 138.

Dự báo tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng manh động, nguy hiểm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành chức năng, các địa phương phải xem công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài, gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội; đổi mới tuyên truyền, hướng về cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, các mô hình tự quản, tự phòng, tự hòa giải do nhân dân quản lý,…

Báo cáo của Bộ Công an trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra trên 26.800 vụ phạm pháp hình sự, nổi cộm là tội phạm giết người, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, vi phạm về bảo vệ môi trường, ma túy diễn biến phức tạp.

Tội phạm mua bán người xảy ra 174 vụ, lừa bán 351 nạn nhân. Tội phạm thường lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để lừa bán ra nước ngoài làm vợ, mại dâm, lao động trái phép,… Bộ Công an dự báo loại tội phạm này sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là buôn bán trẻ em ở các tỉnh phía Bắc.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH