Củng cố tình đoàn kết quân- dân

Cập nhật, 10:38, Thứ Ba, 26/04/2016 (GMT+7)

Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy thời gian qua đã góp phần chăm lo tốt đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cũng như kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Qua đó, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Lực lượng vũ trang luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chăm lo hậu phương

Theo Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy ngày càng chặt chẽ, thiết thực. 2 đơn vị đã theo dõi, nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã đề nghị giải quyết cho 1.015 đối tượng, kinh phí trên 3,1 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình cán bộ gặp khó khăn vào dịp lễ, tết và nhận phụng dưỡng đến cuối đời 16 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhiều quân nhân phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần được giám định để giải quyết chính sách.

Thông qua nguồn xã hội hóa và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, đã xây cất 40 căn nhà tình đồng đội, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thực hiện chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Người con hiếu thảo”, nuôi heo đất,… thu trên 200 triệu đồng ủng hộ các hoạt động xã hội và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ khó khăn. Hội Phụ nữ góp vốn xoay vòng trên 360 triệu đồng giúp chị em ổn định cuộc sống.

Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp công an trên 12.000 cuộc tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý 461 vụ. Các mục tiêu, địa bàn quan trọng và các cụm- tuyến- khu công nghiệp; các hoạt động lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Giảm khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, cơ quan quân sự, ban dân vận, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã nắm chắc tình hình xã hội- nhất là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo- nên kịp thời phản ánh, đề xuất hướng giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh công nhân, đội dân phòng, tổ dân vận ấp, khóm, khu phố,... góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- cho rằng: Thông qua chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Trong tiếp dân, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc, bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân nên kéo giảm đáng kể các vụ khiếu nại, khiếu kiện.

Đối với những dự án, công trình có quy mô lớn nhằm mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh; các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp,… đều thành lập tổ công tác với sự tham gia của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể có liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc, sau đó đề nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước.

Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự- thông tin: Khi xảy ra khiếu kiện, khiếu nại đông người, tranh chấp đất đai liên quan vấn đề dân tộc, tôn giáo,.. các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Ngoài ra, tình hình quốc phòng, an ninh,… được thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Từ đó, có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả đối với âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử xấu, các tín đồ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá.

Năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh, dân vận, dân tộc, tôn giáo,… Phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về dự bị động viên. Kết hợp huấn luyện dã ngoại với vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và duy trì hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH