Tuổi trẻ Vĩnh Long về thăm quê Bác

Cập nhật, 14:53, Thứ Sáu, 29/08/2014 (GMT+7)


Đoàn đến thăm cụm di tích Hoàng Trù.

Ngày 28/8/2014, đoàn về nguồn do Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức tiếp tục hành trình từ Hà Tĩnh đến Nghệ An thăm Khu di tích lịch sử Kim Liên (thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn- Nghệ An)- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống những năm đầu tuổi thơ- và thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng mộ bà Hoàng Thị Loan ở núi Động Tranh.

Đoàn đã đến thăm Cụm di tích Hoàng Trù (làng Chùa) quê ngoại và Cụm di tích Làng Sen quê nội của Bác Hồ, gồm: nhà tranh nhỏ của cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan; ngôi nhà ông bà ngoại của Bác; nhà thờ chi họ Hoàng Xuân; nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
 
Đoàn thật sự xúc động khi nghe thuyết minh và tận mắt ngắm nhìn các vật dụng gắn liền với tuổi thơ của Bác, cùng các hiện vật, tài liệu và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc Cụm di tích Làng Sen).


Đoàn nghe thuyết minh và tận mắt ngắm nhìn các vật dụng gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đoàn đến thăm Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN