TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG:

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014

Cập nhật, 18:10, Thứ Năm, 21/08/2014 (GMT+7)

+29 tập thể và 33 cá nhân được khen thưởng


Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Chiều 21/8/2014, Tỉnh Đoàn hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Phó Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Thu Hà tham dự hội nghị.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được chia thành 4 chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh”, Hành quân xanhKỳ nghỉ hồng”.

Thực hiện các chiến dịch, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ ra quân và thực hiện các công trình thanh niên: đào hố rác tự hoại, trao học bổng cho học sinh nghèo, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… thu hút hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng trị giá các chương trình trên 60 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn còn phối hợp tổ chức “Trại hè thiếu nhi- Kết nối yêu thương” cho 289 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 289 phần quà và học bổng với tổng trị giá gần 70 triệu đồng; phối hợp với Đoàn cơ sở các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh tổ chức 4 đoàn khám chữa bệnh cho gần 1.900 lượt bệnh nhân với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng,…


Các tập thể được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Các  huyện- thị- thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiếp nhận trên 35.720 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện nhiều phần việc thiết thực tại địa phương: hỗ trợ nhân dân đào 6.615 hố rác tự hoại; xây dựng và sửa chữa 163 căn nhà nhân ái; thực hiện gần 280 công trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”;  trồng 21.420 cây xanh; cấp phát hơn 97.430 tờ bướm, tờ rơi các loại, cấp phát 42.130 bịch xử lý nước;…

Qua các hoạt động, Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 10 tập thể, 10 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng giấy khen 9 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014.


Các cá nhân nhận bằng khen Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý: Thời gian tới, Tỉnh Đoàn cần tiếp tục phát huy và thường xuyên đẩy mạnh công tác triển khai, phát động sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện;

kịp thời phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, khắc phục hạn chế, tránh hình thức và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của phong trào thanh niên tình nguyện; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; quan tâm thu hút đoàn viên thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh…

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng tiếp nhận quản lý 6 đơn vị Đoàn của các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.


Phó Bí thư Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Thu Hà trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ