Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón và Hội đàm; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn

Cập nhật, 07:13, Thứ Năm, 27/12/2012 (GMT+7)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân, sáng 26-12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước ta; đại diện các ban, bộ, ngành  Trung ương và thành phố Hà Nội; Ðại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Xổm-phon Xỉ-chạ-lơn cùng đông đảo cán bộ Ðại sứ quán và đại biểu lưu học sinh Lào tại Việt Nam đã ra Sân bay quốc tế Nội Bài, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch theo nghi lễ Nhà nước cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Quốc Vượng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng  Trung ương; Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Quang Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Kế hoạch  và Ðầu tư; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thái Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Nội vụ; Phạm Vũ Luận, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Tô Lâm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Mạnh Hùng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn duyệt Ðội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón.

* Trước lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Ðoàn đã đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm cấp cao tại Trụ sở T.Ư Ðảng.

Tham dự Hội đàm, về phía Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào; Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng  Ngoại giao; Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Vũ Luận, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Bùi Quang Vinh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư; Nguyễn Thái Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Nội vụ; Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Tô Lâm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Mạnh Hùng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào.

Về phía Lào, có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục - Thể thao; Bò-xẻng-khăm Vông-đa-la, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Phông-xạ-vắt Búp-phả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Khăm-pan Phi-la-vông, Bộ trưởng Nội vụ; Hiềm Phôm-mạ-chăn, Bộ trưởng Bưu chính -Viễn thông và Truyền thông; Chăn-xạ-mỏn Xay-nhạ-lạt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Xổm-kẹo Xỉ-la-vông, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng  Công an; Xổm-phon Xỉ-chạ-lơn, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam. 

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; nhấn mạnh chuyến thăm là một sự kiện chính trị quan trọng của Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, trong sáng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm hữu nghị chính thức sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sự tiếp đón trọng thị, thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị đồng chí, anh em.

 Trong bầu không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, tin cậy lẫn nhau, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phục vụ thắng lợi Nghị quyết Ðại hội của mỗi Ðảng và công cuộc đổi mới ở mỗi nước; trao đổi với nhau về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những thành tựu quan trọng đã đạt được  sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VII; đặc biệt việc Lào vừa tổ chức rất thành công Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM-9) và các Hội nghị liên quan vừa qua, chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); nhấn mạnh những thành tựu đó có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Lào, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước Lào, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015, nhất là những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc bình ổn kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội.

 Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Ðảng, Nhà  nước, nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; tin tưởng vững chắc rằng, nhân dân hai nước sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Ðại hội Ðảng đề ra.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch  nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã trao đổi một số biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, và triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Ðảng, hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên cần chủ động, tích cực triển khai Hiệp định hợp tác năm năm 2011-2015, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật năm 2013, triển khai có hiệu quả Ðề án Chiến lược Hợp tác Việt Nam - Lào tại tỉnh Hủa-phăn và tỉnh Xiêng-khoảng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác đầu tư tại Lào, phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án hợp tác đầu tư, nhất là trên lĩnh vực khai khoáng và năng lượng điện trong thời gian qua để có sự điều chỉnh phù hợp yêu cầu phát triển của hai nước; nhấn mạnh, cần có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong khu vực Tam giác phát triển, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước, cũng như các bên khác trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công, nhất là việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công, Hành lang Ðông - Tây và các chương trình dự án hợp tác đa phương khác.

 Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, tiếp xúc cấp cao; đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Ðảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức các nội dung của công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực, coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc củng cố mối quan hệ đặc biệt, bền vững giữa hai nước.

 Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ðảng, Nhà nước, nhân dân hai nước cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp  mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

 * Cũng trong sáng 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự buổi hội kiến có lãnh đạo cấp cao một số bộ, ngành hai nước.

 Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Lào; khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng của Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

 Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại của Lào trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VII, nâng cao thêm vị thế và uy tín của nước CHDCND Lào ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng IX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ VII.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước đã tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và có ý nghĩa thiết thực để chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tạo được dấu ấn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào  2012 đã thành công tốt đẹp, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Những hoạt động kỷ niệm truyền thống, giao lưu, hợp tác thiết thực và đầy ý nghĩa trong Năm Ðoàn kết Hữu nghị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt - Lào, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

 Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào; nhấn mạnh sẽ chỉ đạo sát sao và tạo mọi thuận lợi cho các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương triển khai tích cực các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; đánh giá cao những kết quả hợp tác trên mọi lĩnh vực mà hai bên đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012, và sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, chân tình, thiết thực, hiệu quả của Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Ðảng, Nhà nước, nhân dân Lào; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phong phú, sâu sắc và đi vào chiều sâu.

 Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã cùng tổ chức họp báo để tuyên bố bế mạc Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012.

 * Sáng 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng dự buổi hội kiến, có lãnh đạo cấp cao một số bộ, ngành hai nước.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và xúc động được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn sang thăm lại Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại của nhân dân Lào anh em trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VII. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và hài lòng đối với thành công của Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là mốc son trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các bạn Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEP 7, ASEM 9, Diễn đàn nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp Á - Âu và trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VII.

 Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng và xúc động sang thăm lại Việt Nam; chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành cho Ðoàn những tình cảm tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng; chân thành cảm ơn Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong mọi giai đoạn cách mạng; khẳng định việc tổ chức thành công Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào đã góp phần tăng cường nhận thức của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện thời gian qua giữa Chính phủ hai nước, trong đó có những đóng góp cụ thể của Phân ban hợp tác hai nước; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ hai nước, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hợp tác và kế hoạch phát triển của hai nước.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhất trí hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 * Chiều 26-12, tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự buổi hội kiến, có lãnh đạo một số cơ quan Quốc hội Việt Nam và các thành viên Ðoàn đại biểu Lào.

 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự nhất trí cao về việc tiếp tục tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả hợp tác chặt chẽ và hiệu quả cao giữa QH hai nước trong thời gian qua.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng và xúc động khi sang thăm lại Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác, gắn bó chặt chẽ và hiệu quả giữa QH hai nước, trong đó có hoạt động hợp tác của các cơ quan chức năng, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai QH; chân thành cảm ơn QH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lào trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Ðối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 7.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đều khẳng định kết quả của Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 đã thể hiện sinh động nỗ lực của hai bên trong việc gìn giữ và tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức ở các cấp, bộ, ban, ngành, địa phương và tầng lớp nhân dân của hai nước, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa ý nghĩa to lớn và việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới; cùng nhau ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa hai Ðảng, nhân dân hai nước trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước trong những năm qua; khẳng định tiếp tục nỗ lực vun đắp quan hệ đặc biệt, hữu nghị, truyền thống giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

 * Chiều 26-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chủ trì lễ trao tặng Huân chương Vàng quốc gia cho đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và Huân chương Tự do hạng Nhất cho 21 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Việt Nam.

 * Tối 26-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

 Tại cuộc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn chào mừng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn có đáp từ.

 * Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp Ðoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam -  Lào và Ban Liên lạc cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu.

 * Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Cùng đi với Ðoàn, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, kiêm Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào và đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư.

 * Cùng ngày, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước CHDCND Lào, Ðoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông do đồng chí Khăm-phởi Bút-đa-viêng, Ủy viên T.Ư Ðảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông dẫn đầu đã phối hợp tỉnh Quảng Nam tổ chức trao Huân chương Ít-xa-la và Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của tỉnh Quảng Nam trong việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Theo NDĐT