Người lái xe có phải là người điều khiển giao thông hay không?

Cập nhật, 10:14, Thứ Ba, 08/06/2021 (GMT+7)

Tôi chưa hiểu khái niệm người lái xe và người điều khiển giao thông, 2 thuật ngữ này có giống nhau không? Và người lái xe có xem là người điều khiển giao thông hay không?

Nguyễn Thành Công

(Bình Tân)

Trả lời:

Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

- Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới.

- Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

Như vậy, theo quy định trên thì đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, cụ thể thì người lái xe là người điều khiển các loại xe cơ giới như xe máy, ô tô. Còn người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông và một số người thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC