Khiếu nại về giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cập nhật, 06:06, Thứ Ba, 30/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Ông Trần Văn Hòa (ngụ Khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) trình bày: Tôi có khoảng thời gian công tác tại UBND thị trấn Vũng Liêm từ năm 1987- 2019. Từ năm 2010- 2019, tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ suốt 2 nhiệm kỳ. 

Tuy nhiên, sau Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ 2019- 2024, tôi không còn giữ chức vụ trên. Và kể từ ngày 31/3/2019, tôi không được nhận tiền lương cũng như không được bố trí công việc khác. Đến tháng 4/2019, khi đi khám bệnh tại Trạm Y tế thị trấn Vũng Liêm, tôi mới biết thẻ BHYT của mình không còn giá trị vì đã bị cắt chế độ BHXH, BHYT.

Sau đó, tôi liên hệ với lãnh đạo UBND thị trấn Vũng Liêm tìm câu trả lời thì nhận được giấy thôi trả lương với nội dung UBND thị trấn Vũng Liêm thôi trả lương cho tôi kể từ ngày 6/4/2019. Từ đó đến nay, tôi đã kêu cứu nhiều nơi để đòi quyền lợi, chế độ nhưng đều nhận được câu trả lời không thỏa đáng.

Sau khi liên hệ với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết vụ việc khiếu nại của ông Trần Văn Hòa đã được UBND huyện Vũng Liêm trả lời tại Công văn số 52/UBND-VP ngày 3/2/2020.

Theo nội dung trong công văn trên, sau Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ 2019- 2024, ông Hòa không còn giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm kể từ ngày 5/4/2019.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức cấp xã khi thôi giữ chức vụ nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, từ ngày 5/4/2019, ông Hòa không được bố trí giữ chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Do đó, UBND thị trấn Vũng Liêm không giải quyết chế độ lương, BHXH cho ông Hòa và chuyển sang chế độ BHYT của đại biểu HĐND thị trấn cho ông kể từ tháng 4/2019 theo quy định của pháp luật.

Cũng theo công văn trên, vào ngày 2/3/2019- trong cuộc họp về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã- thị trấn của UBND thị trấn Vũng Liêm, ông Hòa không đồng ý làm đơn xin giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Tiếp tục trong cuộc họp ngày 18/3/2019 của UBND thị trấn Vũng Liêm, ông Hòa vẫn không làm đơn xin hưởng chế độ chính sách theo các nghị định trên và đồng ý tự chịu trách nhiệm, không khiếu nại về chế độ chính sách.

Vì vậy, UBND huyện Vũng Liêm không giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đối với ông Hòa.

Liên hệ Sở Nội vụ tỉnh, chúng tôi được cho biết việc khiếu nại chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Nếu thấy cách giải quyết trên không thỏa đáng thì đương sự có thể gửi đơn đến tòa án các cấp để được xem xét giải quyết.

PHÒNG BẠN ĐỌC