Chở quá số người quy định bị phạt và tước giấy phép lái xe

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 04/02/2021 (GMT+7)

Theo quy định, xe gắn máy chỉ được chở một người nhưng tôi thấy có những trường hợp chở 2-3 trẻ lưu thông trên đường, nhất là giờ tan học. Vậy những trường hợp này có vi phạm và có bị phạt không?

Nguyễn Thanh Hùng (Vũng Liêm)

Trả lời: Theo Điều 30 của Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển xe gắn máy chỉ được phép chở theo một người nhưng trong trường hợp nhất định thì được phép chở thêm tối đa 2 người. Cụ thể, chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 14 tuổi.

Ngoài 3 trường hợp trên, người điều khiển xe gắn máy chở quá số người quy định, dù là đưa rước trẻ đến trường cũng bị xem là vi phạm và sẽ bị phạt.

Theo đó, mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự chở theo 2 người trên xe bị phạt từ 200.000- 300.000đ, chở từ 3 người trở lên bị phạt từ 400.000- 600.000đ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Ngoài ra, người đi xe đạp, xe đạp điện, xe xích lô chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu cũng sẽ bị phạt từ 60.000- 80.000đ.

PHÒNG BẠN ĐỌC