Điều kiện để sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được nghỉ hưu

Cập nhật, 15:18, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, theo quy định hiện hành thì sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân phải có điều kiện như thế nào để được nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí?

Trần Thanh Tân

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, thì sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH;

Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

Chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc tự nguyện xin nghỉ thì phải đáp ứng điều kiện:

Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi tại khoản 2 Điều 8 nghị định này.

PHÒNG BẠN ĐỌC