Các quy định về việc đặt tên con

Cập nhật, 05:26, Thứ Năm, 13/08/2020 (GMT+7)

Tôi đang mang thai, vừa qua tôi có nghe nói hiện có quy định về việc đặt tên con không được quá dài. Vậy xin hỏi ngoài quy định không đặt tên con quá dài thì pháp luật còn có hướng dẫn nào về cách đặt tên cho trẻ?

Nguyễn Hoàng Yến (Mang Thít)

Trả lời: Những hướng dẫn cách đặt tên cho trẻ em được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và mới đây nhất là Thông tư 04/20/TT-BTP ngày 28/5/2020 ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015.

Theo đó, họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha mẹ, trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận được thì xác định theo tập quán.

Các bậc cha mẹ mong muốn đặt tên hay, ý nghĩa và tuân thủ các quy định của pháp luật cần phải lưu ý các điểm sau:

Tên con phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam.

Không đặt tên con bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Đặt tên con không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Đặt tên con phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam.

PHÒNG BẠN ĐỌC