Cha mẹ có phải trả nợ thay cho con?

Cập nhật, 14:54, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Trường hợp người con trong gia đình có vay tiền ở bên ngoài và không còn khả năng chi trả. Việc vay này là tự ý, gia đình không hề hay biết và số tiền này chi xài cá nhân. Người này ở chung với cha mẹ nhưng không đứng tên bất kỳ tài sản nào. Xin hỏi, trường hợp này cha mẹ và vợ có trách nhiệm phải trả nợ thay không?

Trương Ngọc Mai (Bình Tân)

Trả lời: Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, thì người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Cha mẹ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng tài sản của mình khi con chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại. Như vậy, trong trường hợp trên, theo quy định của pháp luật, cha mẹ không có trách nhiệm trả nợ khoản vay của người con bằng tài sản của mình.

Về trách nhiệm trả nợ của vợ người đó, theo Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và Điều 7 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, thì trường hợp không có thỏa thuận phân chia tài sản hợp pháp có hiệu lực thì tài sản của vợ chồng được xác định là sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Theo đó, theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng và Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng, thì trong trường hợp này, vợ không có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ của chồng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Đã thỏa thuận về việc phân chia tài sản trong hôn nhân, trong đó có thỏa thuận mỗi bên vợ chồng tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với giao dịch mà mình tự xác lập;

Các thỏa thuận vay nợ của người chồng được xác lập trước khi kết hôn;

Khi người vợ chứng minh các giao dịch do người chồng tự xác lập không vì nhu cầu của gia đình.

Nếu không thuộc các trường hợp trên thì người vợ sẽ có thể có trách nhiệm liên đới cho việc thanh toán khoản vay do chồng tự xác lập.

PHÒNG BẠN ĐỌC