Không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ

Cập nhật, 07:30, Thứ Tư, 04/09/2019 (GMT+7)

Trường hợp đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do chưa đủ sức khỏe thì năm sau có phải đi khám nghĩa vụ quân sự nữa không?

Nguyễn Hữu Nghĩa

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Theo đó, khoản 1 điều này quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công dân thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ vì lý do sức khỏe thì nếu không còn lý do tạm hoãn sẽ được gọi nhập ngũ.

PHÒNG BẠN ĐỌC