Không cứu người bị nạn, bị phạt đến 10 triệu đồng

Cập nhật, 16:38, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Được biết, hiện nay Nhà nước có quy định, trường hợp không cứu người bị nạn sẽ bị phạt. Vậy, cụ thể vấn đề này được quy định như thế nào?

Hồ Thị Kim Chi

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai;

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017 thì hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ khi có điều kiện sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng.

Mức phạt tương tự đối với hành vi sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng. Cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ bị phạt tiền từ 3- 5 triệu đồng).

PHÒNG BẠN ĐỌC