Phụ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH

Cập nhật, 09:10, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Bạn Trandiencdcd@gmail.com hỏi: Tôi đi bộ đội năm 1972, xuất ngũ tháng 8/1975. Chiến đấu ở chiến trường Lào, sau khi xuất ngũ tôi học ĐH và làm công tác giảng dạy ở Côn Đảo trên 10 năm.

Vậy khi tôi nghỉ hưu tôi có được nhân hệ số ưu tiên (thời gian chiến đấu ở chiến trường và hải đảo)?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với BHXH tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH.

Vậy trường hợp của bạn công tác ở Côn Đảo nếu có hồ sơ thể hiện có phụ cấp khu vực thì khi giải quyết chế độ BHXH sẽ được giải quyết theo quy định nêu trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC