Muốn con cái sống có trách nhiệm phải giáo dục ngay từ nhỏ

Cập nhật, 07:36, Thứ Tư, 05/06/2019 (GMT+7)

Hiện nay vấn đề sống có trách nhiệm trở nên đáng quan tâm khi mà hằng ngày chúng ta chứng kiến rất nhiều hình ảnh về lối sống vô trách nhiệm như con cái không quan tâm chăm sóc cha mẹ khi già yếu, ốm đau; nhiệm vụ ở cơ quan, lớp học được giao không làm đến nơi đến chốn;…

Lối sống như thế này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, không tự vươn mình lên mà còn có thể gây hại cho người khác, tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Nguyên nhân của việc sống thiếu trách nhiệm phần lớn là do sự nuông chiều, bảo bọc của cha mẹ với con cái và không giáo dục kịp thời ngay từ nhỏ để rồi khi lớn lên các em đã thể hiện cái tôi quá lớn mà thờ ơ với mọi người xung quanh, thậm chí là với chính người thân và bản thân mình. Việc giáo dục lối sống có trách nhiệm đối với trẻ thoạt nghe có vẻ lớn lao quá, nhưng thực tế bản thân các em cũng phải sống có trách nhiệm để hoàn thành các yêu cầu của mình trong vai trò là một học sinh, là một đứa con chưa đến tuổi trưởng thành trong gia đình.

Ví dụ như khi đang là học sinh có trách nhiệm phải học tập tốt (qua những việc cụ thể như học thuộc bài, hoàn thành các bài tập, vượt qua các bài kiểm tra, các bài thi…), thực hiện các yêu cầu của giáo viên và của nhà trường, chấp hành nội quy, kỷ luật trong trường học, ứng xử đúng mực với thầy cô, bạn bè… Ở trong gia đình thì phải biết giúp đỡ cha mẹ làm những công việc nhà, biết chăm sóc bản thân, dọn dẹp ngăn nắp các vật dụng của mình,…

Do đó, nếu trẻ được giáo dục đầy đủ về trách nhiệm của mình thì lớn lên có được một nền tảng tri thức, kỹ năng phù hợp để tự tìm việc làm nuôi sống bản thân và tham gia xây dựng đất nước, có thái độ ứng xử phù hợp với người khác, với cộng đồng,…

Việc nuông chiều, bảo bọc quá mức, sợ con bị khổ khi còn nhỏ mà phải tự học tập, làm việc nhà, chăm sóc bản thân,… của không ít phụ huynh đã và đang làm cho các em thiếu kỹ năng, kiến thức và sẽ dễ dàng trở thành người thiếu trách nhiệm khi trưởng thành. Do đó muốn con cái sống có trách nhiệm khi trưởng thành sau này thì ngay hôm nay phải giáo dục ngay từ nhỏ.

VĂN THI HOÀNG