Trước ống kính

Lấn chiếm lòng đường

Cập nhật, 09:39, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)

 

giờ học đi. Ảnh chụp ngày 30/7/2019.
giờ học đi. Ảnh chụp ngày 30/7/2019.

Từ nhiều tháng qua, người và phương tiện qua lại phường Đông Thuận (đoạn từ cầu Phù Ly đến cầu Cái Vồn); phường Cái Vồn (đoạn từ cầu Cái Vồn đến bến phà Cần Thơ) rất bức xúc vì sự có mặt của hàng trăm con dốc nằm cặp theo QL54 vừa được nâng cấp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các con dốc trên do người dân tự làm để các phương tiện vào ra nhà mình được thuận lợi, thậm chí có hộ còn làm những con dốc có chiều ngang hàng chục mét. Đáng nói hơn là cả cơ quan trường học cũng thực hiện hành vi này.

Việc làm trên vừa vi phạm an toàn giao thông, thu hẹp lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, vừa gây phản cảm thiếu văn minh lại vừa góp phần ngăn chảy dòng nước trên mặt đường mỗi khi trời mưa.

Nhiều người bức xúc bởi số lượng dốc rất nhiều, xây trát công khai nhưng không thấy cơ quan quản lý đến chấn chỉnh, phá dỡ trả lại độ thông thoáng cho con đường, trả lại độ an toàn cho người lưu thông cũng như không gây ùn ứ nước khi trời mưa dẫn đến hư hỏng mặt lộ.

VÂN ANH