Qua đường dây nóng

Ngang nhiên họp chợ tại nơi cấm buôn bán

Cập nhật, 13:59, Thứ Sáu, 10/03/2017 (GMT+7)

Người dân phản ánh tình trạng họp chợ tự phát trên lề Đường tỉnh 902- đoạn đối diện Công ty TNHH Quốc Thảo (thuộc ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ) đã tồn tại gần 5 năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tiểu thương bày bán hàng hóa tại khu vực cấm tụ tập buôn bán- phía đối diện Công ty TNHH Quốc Thảo.
Tiểu thương bày bán hàng hóa tại khu vực cấm tụ tập buôn bán- phía đối diện Công ty TNHH Quốc Thảo.

Theo đó, vào giờ tan ca của công nhân (khoảng 16 giờ 30 phút đến 18 giờ hàng ngày), tranh thủ lúc không có lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương bày thịt, cá, rau, trái cây,… buôn bán dọc lề đường, còn người mua thì đậu xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.

Qua ghi nhận, Đường tỉnh 902 (đoạn ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức) vào giờ cao điểm lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, ngay cổng công ty lại có xe tải, xe đầu kéo ra vào thường xuyên.

Việc họp chợ ngay trước khu vực Công ty TNHH Quốc Thảo chẳng những mất an toàn, trật tự giao thông mà còn ảnh hưởng vệ sinh công cộng. Người dân đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp xử lý quyết liệt, không để tình trạng này tiếp diễn.

Tin, ảnh: PHẠM TẤN